Libya hối thúc dân quân không can dự vào chính trị

Chính phủ lâm thời Libya ngày 22/5 đã kêu gọi toàn bộ lực lượng dân quân rời thủ đô Tripoli vì họ "đe dọa thành phố này và sự an toàn của cư dân ở đây."
Libya hối thúc dân quân không can dự vào chính trị ảnh 1Lực lượng dân quân Libya gác trên một tuyến đường gần Tripoli ngày 19/5. (Nguồn: THX/TTXVN)
THX đưa tin, ngày 22/5, Chính phủ lâm thời Libya đã kêu gọi toàn bộ lực lượng dân quân rời thủ đô Tripoli vì họ "đe dọa thành phố này và sự an toàn của cư dân ở đây."
Trong tuyên bố trên truyền hình, Bộ trưởng Văn hóa Libya Habib Lamine cho biết chính phủ hối thúc toàn bộ dân quân rời Tripoli và đứng ngoài chính trị.
Tuyên bố nói rằng việc đem thêm các nhóm vũ trang vào thành phố này sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ thêm và không giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Trước đó, một trong những lực lượng dân quân hùng mạnh nhất đã được triển khai ở Tripoli sau khi Chủ tịch Quốc hội Libya nhờ họ "bảo vệ thủ đô" khỏi nỗ lực "đảo chính" của Thiếu tướng đã nghỉ hưu Khalifa Haftar./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục