Libya kêu gọi nước ngoài hỗ trợ "tiêu diệt khủng bố"

Hãng AFP đưa tin ngày 20/3, Chính phủ Libya đã yêu cầu quốc tế hỗ trợ nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố.
Libya kêu gọi nước ngoài hỗ trợ "tiêu diệt khủng bố" ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào doanh trại quân đội Libya ở thành phố Benghazi ngày 17/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng AFP đưa tin ngày 20/3, Chính phủ Libya đã yêu cầu quốc tế hỗ trợ nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố.

Đây là lần đầu tiên quốc gia Bắc Phi này thừa nhận rằng "các nhóm khủng bố" đứng đằng sau hơn chục vụ tấn công nhằm vào các cơ quan an ninh và người Phương Tây.

Trong một tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ "tiêu diệt khủng bố tại các thành phố ở Libya," chính quyền Tripoli nêu rõ: "Sẽ không còn chỗ cho chủ nghĩa khủng bố ở Lybia và người dân Libya phải sẵn sàng cho một cuộc chiến như vậy với tinh thần thận trọng, cảnh giác và chấp nhận hy sinh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục