Libya kêu gọi quốc tế cung cấp vũ khí để chống phiến quân

Chính phủ được quốc tế công nhận ở Libya đã kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương cung cấp vũ khí để chống lại các lực lượng vũ trang nổi dậy trong nước.
Libya kêu gọi quốc tế cung cấp vũ khí để chống phiến quân ảnh 1Đại diện Libya tại AL Ashour Abu Rashed (phải) tham dự phiên họp ở Cairo ngày 5/1/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại một cuộc họp khẩn cấp của Liên đoàn Arab (AL) ngày 5/1 ở thủ đô Cairo của Ai Cập, Chính phủ được quốc tế công nhận ở Libya đã kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương cung cấp vũ khí để chống lại các lực lượng vũ trang nổi dậy trong nước.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện của Libya tại AL Ashur Bou Rashed nhấn mạnh sự cần thiết phải giành "một chiến thắng quân sự trước các nhóm nổi dậy tàn bạo nhằm ngăn cản chúng mở rộng ảnh hưởng ra toàn Libya," từ đó tạo điều kiện để đạt một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ông Rashed đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Liên hợp quốc quyết định hoãn các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến vào ngày 5/1 giữa các phe phái đối địch ở Libya. Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi bày tỏ rất tiếc về quyết định này của Liên hợp quốc.

Ông nói: "Ưu tiên hiện nay của AL là xác định lập trường rõ ràng nhằm chấm dứt ngay lập tức các hành động khủng bố vũ trang tại Libya."

Trong một tuyên bố sau hội nghị trên, AL đã lên án mọi hành động tấn công vào các thể chế và cơ sở kinh tế tại Libya.

Một số quốc gia Arab, đặc biệt là Niger và Chad, lo ngại tác động của cuộc khủng hoảng Libya ra toàn khu vực, đã kêu gọi quốc tế can thiệp quân sự vào Libya, nhưng không có sự tham gia của các nước phương Tây vào việc này. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục