Libya làm trung gian hòa giải Ai Cập và Algeria

Libya làm trung gian hòa giải căng thẳng Ai Cập-Algeria, bùng phát sau trận đấu bóng tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2010.
Hãng truyền thông JANA của Libya ngày 24/11 thông báo Tổng thống nước này, ông Muammar Gaddafi, đã chấp thuận đề nghị của Liên đoàn Arập (AL) đứng ra làm trung gian hòa giải Ai Cập và Algeria.

Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước này bùng phát sau trận đấu bóng đá giữa đội tuyển quốc gia hai nước nhằm tranh vé vớt tham dự vòng chung kết World Cup 2010.

Trong cuộc điện đàm ngày 23/11, Tổng Thư ký AL Amr Moussa đã đề nghị ông Gaddafi trên vai trò là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU), hỗ trợ xoa dịu căng thẳng giữa Ai Cập và Algeria.

Hãng tin JANA khẳng định "nhà lãnh đạo Gaddafi sẽ nỗ lực khắc phục tình hình hiện nay".

Ai Cập và Algeria đổ lỗi cho nhau không bảo vệ được công dân và tài sản của nước mình trước những vụ tấn công của các cổ động viên quá khích sau trận đấu bóng.

Ai Cập đã triệu hồi đại sứ tại Algeria về nước, trong khi Algeria yêu cầu Ai Cập đưa ra lời giải thích.

Libya là nước có chung đường biên giới với Ai Cập và Algeria ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục