Libya lên kế hoạch tăng sản lượng dầu khí lên 2 triệu thùng mỗi ngày

Sản lượng dầu thô của Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya tăng đáng kể trong ba năm qua, vượt mức 1,41 triệu thùng/ngày, cùng với sự gia tăng về sản lượng khí đốt và khí ngưng tụ.

Một giàn khoan dầu ở ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Một giàn khoan dầu ở ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 18/1, quyền Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya (NOC) Masoud Sulaiman cho biết công ty này có kế hoạch tăng sản lượng dầu khí hằng ngày lên 2 triệu thùng trong ba năm tới nếu có đủ nguồn vốn.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Năng lượng và Kinh tế Libya lần thứ 3 diễn ra tại Tripoli, ông Sulaiman tuyên bố rằng ngành dầu khí của Libya đang trên đà phục hồi.

Ông đã nêu bật những thành tựu của NOC trong ba năm qua, bao gồm sự gia tăng đáng kể về sản lượng dầu thô, vượt mức 1,41 triệu thùng/ngày, cùng với sự gia tăng về sản lượng khí đốt và khí ngưng tụ.

Ông Sulaiman cũng xác nhận rằng NOC đang nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp hóa dầu địa phương và tìm cách nâng cao năng lực lọc dầu để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.

Với trữ lượng ước tính khoảng 48 tỷ thùng, Libya là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất ở châu Phi và cũng là một thành viên của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Tuy nhiên ngành công nghiệp dầu mỏ được xem là xương sống của nền kinh tế quốc gia Bắc Phi này thường xuyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các tranh chấp chính trị kể từ khi chế độ dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng thống Muammar Gaddafi sụp đổ vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.