Libya: Lực lượng nổi dậy hoàn toàn bao vây Sirte

Một chỉ huy của chính quyền Libya nói rằng lực lượng nổi dậy đã hoàn toàn bao vây thành phố Sirte và bắt đầu giao tranh ác liệt.
Theo THX/AP, một chỉ huy của chính quyền Libya nói rằng lực lượng nổi dậy đã hoàn toàn bao vây thành phố quê hương Sirte của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi và đã bắt đầu giao tranh ác liệt trên các đường phố của thành phố này.

Ông Mustafa al-Rubai cho biết các tay súng đến từ miền Đông Libya đã giành được quyền kiểm soát quận dân cư đầu tiên của Sirte và một khách sạn do các tay súng bắn tỉa trung thành với ông Gaddafi chốt giữ.

Chiến sự tiếp diễn tại các mặt trận ở phía đông lẫn phía tây thành phố trong ngày 1/10 với việc cả hai bên cùng nã rocket và pháo cối vào nhau.

Người ta nghe thấy những tiếng nổ lớn ở trung tâm thành phố và có khói trắng bốc lên ở nơi máy bay NATO quần lượn.

Trong khi đó, một quan chức cơ quan hàng không Libya cho biết một máy bay chở khách của hãng Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Tripoli ngày 1/10. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên tới thủ đô của Libya kể từ khi quốc gia Bắc Phi này bị áp đặt vùng cấm bay hồi tháng Ba.

Theo quan chức tự xưng tên là Ahmed, chuyến bay chở 43 hành khách nói trên xuất phát từ Istanbul và đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mitiga ở phía Đông Tripoli vào khoảng 11 giờ 50 (9 giờ 50 GMT).

Ông Ahmed cho biết các chuyến bay giữa Istanbul và Tripoli sẽ được duy trì 4 ngày 1 chuyến và lịch bay hàng ngày có thể sẽ được nối lại vào cuối tháng 10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục