Libya: Lực lượng Tướng Haftar thừa nhận để mất cảng dầu khí

Người phát ngôn các lực lượng do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy cho biết lực lượng này để mất quyền kiểm soát kho cảng xuất khẩu dầu khí quan trọng Ras Lanuf.
Libya: Lực lượng Tướng Haftar thừa nhận để mất cảng dầu khí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AFP, ngày 4/3, người phát ngôn của các lực lượng do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy, Đại tá Ahmad al-Mismari cho biết lực lượng này đã để mất quyền kiểm soát kho cảng xuất khẩu dầu khí quan trọng mà họ chiếm được hồi năm ngoái.

Đại tá Mismari cho biết các lực lượng đối thủ là những người Hồi giáo thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Benghazi, đã chiếm lại được khu vực sân bay chính của cảng dầu khí Ras Lanuf.

Một loạt các lực lượng, phần lớn trong số họ trung thành với Chính phủ Libya tại Tripoli được Liên hợp quốc ủng hộ, đã tham gia vào các nỗ lực nhằm đẩy ông Haftar ra khỏi các cảng dầu khí trên. Hành động chiếm đóng của Haftar đã khiến ông trở thành một thách thức lớn đối với họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục