Libya: NTC bị cáo buộc cản trở việc tổ chức bầu cử

Thủ tướng lâm thời Libya Abdel Rahim al-Kib cáo buộc NTC cản trở nỗ lực của chính phủ tổ chức bầu cử hội đồng lập hiến theo kế hoạch.
Ngày 25/4, Thủ tướng lâm thời Libya Abdel Rahim al-Kib cáo buộc Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền cản trở nỗ lực của chính phủ tổ chức bầu cử hội đồng lập hiến đúng kế hoạch.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Tripoli, ông al-Kib tuyên bố: "Vào thời điểm lịch sử này, chúng tôi cảm thấy bị các thành viên của NTC gây trở ngại khi họ tiếp tục công kích chính phủ và đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm."

Ông khẳng định chính phủ lâm thời sẽ không chấp nhận trì hoãn cuộc bỏ phiếu này trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng thời cảnh báo nếu không tổ chức bầu cử đúng kế hoạch trước ngày 19/6, thì "tiến trình cải cách sẽ bị đi chệch đường."

Thủ tướng al-Kib cũng biện hộ mạnh mẽ cho chính phủ lâm thời của ông, nhấn mạnh vào thực tế cuộc sống bình thường của người dân được khôi phục, tình hình an ninh được tăng cường toàn diện và việc tiến hành các biện pháp khẩn trương đối phó với các cuộc xung đột vũ trang bùng phát trong những tháng qua.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng nạn tham nhũng là một trong những thách thức lớn nhất trong thời kỳ chuyển tiếp ở Libya.

Chính phủ lâm thời Libya được NTC thành lập từ ngày 24/11/2011 với nhiệm vụ đoàn kết đất nước bị tàn phá sau chiến tranh, dọn đường cho một hiến pháp mới và tổ chức tổng tuyển cử trong vòng bảy tháng.

Kể từ khi chính phủ của ông al-Kib nhậm chức, ngành sản xuất dầu của Libya đã trở lại gần mức trước khi bùng phát làn sóng biểu tình lật đổ nhà lãnh đạo Moammer Gaddafi. Chính phủ đã tổ chức đưa người bị thương trong cuộc xung đột này ra nước ngoài điều trị và đảm bảo chi trả đầy đủ lương cho công chức.

Tuy nhiên, tuần trước, NTC cảnh báo chính phủ lâm thời có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vì đã thất bại trong việc tổ chức quân đội, giải giáp các tay súng và giải quyết các vấn đề an ninh tồn đọng.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng al-Kib phản ứng mạnh như vậy về bất đồng giữa chính phủ lâm thời do ông lãnh đạo với NTC.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã bác kháng nghị của Libya phản đối yêu cầu của tòa này về việc giao cho ICC xét xử Seif al-Islam, con trai của cố lãnh đạo Gaddafi.

al-Islam bị ICC, có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) truy nã với cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người và hiện đang bị giam giữ tại Libya./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục