Libya phản đối phóng thích các cựu quan chức chính quyền Gaddafi

Một nhóm dân quân liên minh với Chính phủ được Liên hợp quốc công nhận của Libya đã phủ nhận việc phóng thích các cựu quan chức chính quyền Muammar Gaddafi trước đây.
Libya phản đối phóng thích các cựu quan chức chính quyền Gaddafi ảnh 1Saif al-Islam Gaddafi - con trai của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. (Nguồn: BBC)

Ngày 13/6, một nhóm dân quân liên minh với Chính phủ được Liên hợp quốc công nhận của Libya đã phủ nhận việc phóng thích các cựu quan chức chính quyền Muammar Gaddafi trước đây.

Một đại diện nhóm trên cho biết: “Không có tù nhân nào được phóng thích mà không có lệnh của tòa án, chúng tôi chỉ ủng hộ sự công bằng."

Theo các nguồn tin địa phương, đối tượng Saif Al Islam Gaddafi, con trai của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã được một nhóm dân quân trả tự do ngày 10/6 vừa qua từ nhà tù ở thành phố Zintan, cách thủ đô Tripoli khoảng 180 km về phía Đông Nam.

Phản ứng trước việc này, Tổng chưởng lý của chính phủ Tripoli, ông Ibrahim Masoud Ali nhấn mạnh việc phóng thích Al-Islam Gaddafi là bất hợp pháp và việc ân xá phải cân nhắc đến sự phản đối của các nạn nhân của chế độ Gaddafi trước đây.

Ông Tổng chưởng lý cho biết văn phòng của ông đang điều tra về thông tin phóng thích Al-Islam Gaddafi mới đây.

Trước đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã đưa Saif Al Islam Gaddafi vào danh sách phạm tội ác chống lại nhân loại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục