Libya triệu Đại sứ Mỹ vì vụ bắt giữ thủ lĩnh al-Qaeda

Ngày 8/10, Chính phủ Libya đã triệu Đại sứ Mỹ tới để yêu cầu làm rõ vụ đặc nhiệm Mỹ vây bắt Abu Anas, một trong số thủ lĩnh al-Qaeda.
AFP đưa tin, ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Libya cho biết chính phủ nước này đã triệu Đại sứ Mỹ Deborah Jones tới để yêu cầu làm rõ vụ lực lượng đặc nhiệm Mỹ vây bắt Abu Anas al-Lybi, một trong số các thủ lĩnh của al-Qaeda, tại Tripoli.

Theo chính quyền Libya, họ không hề được báo trước về vụ đột kích hôm 28/9 vừa qua, khi al-Libi bị bắt giữa ban ngày ngay tại thủ đô Tripoli.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Libya nêu rõ: "Bộ trưởng Tư pháp Salah al-Marghani đã triệu Đại sứ Mỹ vào sáng 8/10 để yêu cầu trả lời một số vấn đề liên quan tới vụ việc" của Abu Anas al-Libi.

Al-Libi, tên thật là Nazih Abdul Hamed al-Raghie, bị liệt vào danh sách truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) do dính líu tới vụ đánh bom kép nhằm vào hai đại sứ quán Mỹ tại Đông Phi năm 1998./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục