Libya: Trụ sở cơ quan lập pháp của phe Hồi giáo bị tấn công

Các tay súng không rõ danh tính ngày 17/9 đã tấn công trụ sở Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC) khi cơ quan này đang tiến hành một phiên họp.
Libya: Trụ sở cơ quan lập pháp của phe Hồi giáo bị tấn công ảnh 1Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Libya. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, tờ Herald (Libya) cho biết các tay súng không rõ danh tính ngày 17/9 đã tấn công trụ sở Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC - cơ quan lập pháp cũ của Libya được lực lượng Hồi giáo hậu thuẫn) khi cơ quan này đang tiến hành một phiên họp.

Theo nguồn tin trên, các phần tử vũ trang đã đột nhập vào trụ sở GNC ở thủ đô Tripoli khi đang diễn ra phiên thảo luận về dự thảo thỏa thuận do Liên hợp quốc đề xuất và lựa chọn các ứng viên cho vị trí lãnh đạo chính phủ sắp tới.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.

Trước đó, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya Bernardino Leon cho biết các bên đối địch tại quốc gia Bắc Phi này đã tiến gần hơn tới việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, theo tinh thần của bản thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục