Libya và Nga ký thỏa thuận mua bán vũ khí

Thủ tướng Nga cho biết Libya đã ký một thỏa thuận mua vũ khí của nước này trị giá 1,8 tỷ USD và đó không chỉ là vũ khí hạng nhẹ.
Ngày 30/1, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết Libya đã ký một thỏa thuận muavũ khí của Nga trị giá 1,3 tỷ euro (1,8 tỷ USD).

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Putin nói rằng trong ngày 29/1, Nga vàLibya đã ký một hợp đồng trị giá 1,3 tỷ euro và đó không chỉ là những vũ khíhạng nhẹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Nga không cho biết rõ Libiya định mua những loạivũ khí nào.

Trong khi đó, Interfax dẫn một nguồn tin quân sự-ngoại giao nói rằng Libyacó kế hoạch mua khoảng 20 máy bay chiến đấu, ít nhất là 2 hệ thống phòng khôngS-300PMU2, vài chục xe tăng T-90C và nhiều vũ khí khác.

Trước đó ngày 26/1, hãng này đưa tin Libya cũng có thể mua các xe tăngT-90S và tiến hành hiện đại hóa 140 xe tăng T-72 cũng như những loại vũ khíkhác.

Hợp đồng mua bán vũ khí trên đã được ký kết sau các cuộc thương lượngvới Bộ trưởng Quốc phòng Libya Tướng Abu-Bakr Yunis Jabr hồi đầu tuần này tạiMátxcơva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 1/10/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

NATO đặt ra ngưỡng mới đối với chi tiêu quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng các quốc gia thành viên có thể phải chi 3,7% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng để đáp ứng mục tiêu mới của khối về năng lực quân sự.