"Lịch sử Nam bộ kháng chiến" lại được tôn vinh

Ngày 6/9, tại TP.HCM, công trình “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến chống đế quốc Mỹ 1954-1975” nhận Giải thưởng Trần Văn Giàu lần 5-2010.
Ngày 6/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã trao Giải thưởng Trần Văn Giàu lần 5-2010 cho công trình nghiên cứu “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến chống đế quốc Mỹ 1954-1975.”

Cùng với công trình “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến chống Pháp 1945-1954” đã được trao Giải thưởng Trần Văn Giàu lần 3-2006, đây là công trình khoa học đồ sộ, tổng kết đầy đủ nhất về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ở Nam Bộ suốt 30 năm (1945-1975), góp phần quan trọng vào lịch sử kháng chiến của cả dân tộc.

Công trình "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" gồm 1.200 trang chính văn và phụ lục gồm chín chuyên đề, biên niên sự kiện lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hơn 3.000 trang...

Công trình đã phục dựng được một bức tranh toàn cảnh lịch sử kháng chiến anh dũng của nhân dân Nam Bộ từ những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp đến ngày toàn thắng, giải phóng miền Nam, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc.

Giáo sư Tô Bửu Giám, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu cho biết: "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" là một công trình khoa học lịch sử lớn cả về quy mô của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, có số người tham gia rất đông đảo gồm hàng chục nhà lãnh đạo lúc đương thời, nay đã là những bậc lão thành cách mạng, trong đó có những người đã ra đi không kịp nhìn thấy kết quả của công trình, về số trang và hàm lượng khoa học của công trình.

Công trình được đánh giá loại xuất sắc và được đề nghị sớm cho chỉnh sửa để xuất bản, công bố rộng rãi phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội…

Đại diện Hội đồng chỉ đạo và Ban biên soạn công trình “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến,” Trung tướng Nguyễn Thới Bưng chia sẻ thực hiện công trình “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến,” chúng tôi coi đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của những người có được vinh hạnh dự phần vào cuộc kháng chiến vĩ đại của Việt Nam trong suốt 30 năm trên vùng đất mà Bác Hồ đã ban tặng bốn chữ vàng “Thành đồng Tổ quốc.”

Công trình đã cố gắng làm rõ nét đặc thù của tính cách Nam Bộ vốn thừa hưởng từ truyền thống yêu nước của dân tộc có chiều dày lịch sử nhiều ngàn năm, phát triển về phương Nam tính cách đó đã tích tụ thêm nhiều nét độc đáo, làm giàu thêm tính cách chung của dân tộc Việt Nam./.

Hữu Duyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục