Lịch sử, văn hóa Việt Nam qua tư liệu và hình ảnh

Hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày tại triển lãm “Lịch sử, văn hóa Việt Nam qua tư liệu và hình ảnh” tại Côn Đảo.
Lịch sử, văn hóa Việt Nam qua tư liệu và hình ảnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 25/4, Bảo tàng Côn Đảo (huyện Côn Đảo) kết hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Lịch sử, văn hóa Việt Nam qua tư liệu và hình ảnh.”

Được tổ chức nhân kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), 39 năm giải phóng Côn Đảo (1/5/1975-1/5/2014), triển lãm giúp người xem hiểu thêm về lịch sử nước nhà, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, yêu độc lập, tự do, truyền thống văn hóa, lao động sáng tạo của các thế hệ ông cha từ ngàn xưa đến nay; đồng thời nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến lịch sử-văn hóa dân tộc qua các thời kỳ, triển lãm giới thiệu đến công chúng những chặng đường lịch sử nước nhà thông qua những hình ảnh, hiện vật chế tác của người nguyên thủy ở Núi Đọ (Thanh Hóa), Núi Đất (Đồng Nai) có niên đại cách nay khoảng 400.000-500.000 năm; chứng minh thời kỳ Hùng Vương là có thật trong lịch sử của dân tộc, là giai đoạn mở đầu thời đại kim khí cách nay từ 4.000-2.000 năm.

Trong đó tiêu biểu nhất là các nền văn hóa như văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai…; những hình ảnh, hiện vật liên quan đến triều Đinh và tiền Lê, cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 (thế kỷ 11-13), cuộc đấu tranh chống quân Nguyên-Mông xâm lược, cách mạng tháng 8/1945.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 29/4, còn trưng bày những tư liệu, hình ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh và sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế trong thời kỳ đất nước phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục