Liên bang Nga giới thiệu hệ thống tên lửa tối tân

Tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Airshow China 2010, Nga giới thiệu các loại tên lửa phòng không tối tân do nước này chế tạo.
Tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Airshow China 2010 vừa diễn ra ở thành phố Chu Hải của Trung Quốc, Nga đã giới thiệu các loại tên lửa phòng không tối tân do nước này chế tạo.

Tập đoàn phòng không Almaz-Antei, một trong những tập đoàn hàng đầu của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga lần đầu tiên tham gia triển lãm này đã giới thiệu các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 Triumf, S-300PMU2 Favorit, Buk-M2E, Tor-M2E và các sản phẩm quân sự khác, trong đó hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU2 Favorit thu hút được sự quan tâm lớn.

S-300PMU2 Favorit là hệ thống S-300 được hiện đại hoá, có khả năng đánh chặn các mục tiêu như tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm trung và các mục tiêu mặt đất hoạt động ở tầm xa 195km.

Một số quốc gia đã mua hệ thống này, trong đó Trung Quốc đã mua 15 tổ hợp S-300PMU2 Favorit để bảo vệ bầu trời hai thành phố lớn nhất nước là Bắc Kinh và Thượng Hải.

Theo đánh giá của Trung tâm phân tích thị trường vũ khí thế giới, hiện nay các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 và S-400 là hai phương tiện hiệu quả nhất trong việc bảo vệ các cơ sở quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước, các căn cứ quân sự, bệ phóng tên lửa và nhóm quân lớn.

Hiện nay mới chỉ có Nga và Mỹ có khả năng chế tạo các hệ thống yêu cầu công nghệ cao như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục