Liên đoàn Arab quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria

Các ngoại trưởng của Liên đoàn Arab đã thông qua quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria trong AL sau khi đình chỉ tư cách của quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2011.
Liên đoàn Arab quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria ảnh 1Cuộc họp của Liên đoàn Arab (AL) về tình hình Syria ở Amman, Jordan, ngày 1/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/5, các ngoại trưởng của Liên đoàn Arab (AL) đã thông qua quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria trong AL.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký AL Gamal Roshdy xác nhận quyết định trên đã được thông qua tại cuộc họp kín của các ngoại trưởng AL ở trụ sở của khối tại Cairo (Ai Cập).

AL đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria sau khi xung đột nổ ra tại quốc gia Trung Đông này năm 2011.

Thời gian gần đây, một số nước Arab, trong đó có Saudi Arabia và Ai Cập, đã có các động thái nối lại quan hệ với Syria thông qua các chuyến thăm và cuộc gặp cấp cao.

Tuy nhiên, một số quốc gia, trong đó có Qatar, vẫn phản đối bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Syria nếu không có một giải pháp chính trị cho xung đột tại quốc gia này.

[AL họp bàn về quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria]

Các nước Arab đang cố gắng để đạt được đồng thuận về việc có mời Tổng thống Syria Bashar al-Assad dự hội nghị thượng đỉnh AL dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tới tại Riyadh (Saudi Arabia) hay không.

Hội nghị này dự kiến thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ và những điều kiện để Syria quay lại khối.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Jamal Rushdie, ngày 6/5 cho biết quyết định về việc Syria gia nhập trở lại AL có thể được đưa ra tại cuộc họp bất thường cấp ngoại trưởng của các quốc gia thành viên vào ngày 7/5.

Khi được hỏi liệu cuộc họp các ngoại trưởng AL có thể quyết định về việc khôi phục tư cách thành viên của Syria hay không, ông Rushdie nói rằng vấn đề này đang được xem xét và quyết định như vậy có thể được đưa ra tại hội nghị vào ngày 7/5.

Hôm 5/5, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi phát biểu với truyền thông rằng Syria đã có được đủ phiếu ủng hộ trong AL, gồm 22 quốc gia thành viên, để có thể trở lại tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục