Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có tân Chủ tịch và Tổng Thư ký

Ông Lê Duy Trường trúng cử chức danh Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VI, trong khi ông Lê Văn Thành trúng cử chức danh Chủ tịch.
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có tân Chủ tịch và Tổng Thư ký ảnh 1Ban chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019 ra mắt. (Ảnh: Quốc Khánh​/TTXVN)

Ngày 6/12, Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VI (2015-2019) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng, đại diện các Liên đoàn bộ môn trong nước cùng các huấn luyện viên đã nhiều năm gắn bó với Bóng chuyền Việt Nam dự đại hội.

Tại đại hội, ông Lê Duy Trường (Trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn Bắc Ninh) trúng cử chức danh Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VI (2015-2019); ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thể thao Động lực trúng cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Đại hội đã bầu 2 Phó Chủ tịch.

21 Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhất trí sẽ bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ, truyền thông vào kỳ họp thứ 2 khóa VI.

Nhiệm kỳ 2009-2015, với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức tốt các giải trong nước, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao tại các địa phương, đưa phong trào Bóng chuyền phát triển sâu rộng trên nhiều địa phương trong cả nước.

 ​

Tại các giải trong khu vực Đông Nam Á, Bóng chuyền Việt Nam luôn giữ vị trí thứ 2 các nước tham dự. Bên cạnh đó, Bóng chuyền Việt Nam cũng đã từng bước thể hiện năng lực của mình ở đấu trường châu lục, đạt hạng 5 châu Á tại Giải vô địch châu Á năm 2015...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vẫn còn những hạn chế: Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác huấn luyện chưa hiệu quả. Khả năng sử dụng ngoại ngữ của hầu hết các cán bộ, huấn luyện viên và trọng tài còn kém.

Công tác đào tạo, nâng cao trình độ bằng nghiên cứu, tham khảo tài liệu quốc tế, tham dự khóa học, hội thảo quốc tế còn gặp nhiều khó khăn. Website của Liên đoàn đã được xây dựng nhưng chưa có cán bộ chuyên trách phụ trách nên thông tin chưa nhiều, chưa sâu...

Nhiệm kỳ 2015-2019, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện Bóng chuyền rộng khắp trong cả nước, góp phần nâng cao thể chất và tầm vóc con người Việt Nam, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó tăng cường, mở rộng mối quan hệ quốc tế góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của ngành thể dục thể thao. Tập trung xây dựng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam trở thành Liên đoàn hoạt động theo hướng chuyên nghiệp.

Tăng cường thi đấu cọ sát các giải nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phấn đấu trong nhiệm kỳ VI (2015-2019) sẽ giành huy chương vàng tại SEA Games 29 tới; nằm trong tốp 8 tại Đại hội thể thao Bãi biển châu Á 2016.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục