Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá cao tiền vệ Khuất Văn Khang

Theo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Khuất Văn Khang để lại ấn tượng mạnh với khả năng làm chủ tuyến giữa, vừa hỗ trợ tốt về mặt phòng ngự, anh vừa tung ra nhiều đường chuyền nguy hiểm.
Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá cao tiền vệ Khuất Văn Khang ảnh 1Một pha tranh chấp bóng của Khuất Văn Khang (áo đỏ). (Ảnh: TTXVN phát)

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã lựa chọn tiền vệ Khuất Văn Khang là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra tối 5/6 trong khuôn khổ Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Theo AFC, tuy Văn Khang không phải là người ghi bàn trong cuộc đối đầu này và chỉ thi đấu khoảng 74 phút nhưng anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Văn Khang để lại ấn tượng mạnh với khả năng làm chủ tuyến giữa. Không chỉ hỗ trợ tốt về mặt phòng ngự, anh còn tung ra nhiều đường chuyền nguy hiểm cho các đồng đội.

Với việc đội tuyển U23 Việt Nam không để thua U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ một trận đấu chính thức, thầy trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã tạo nên cột mốc mới.

Theo các con số thống kê, đây mới là lần đầu tiên U23 Việt Nam không phải nhận thất bại trước U23 Hàn Quốc trong một trận đấu chính thức.

Trước đó, tại vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam phải nhận thất bại với tỷ số sát nút 1-2 trước đội bóng tới từ Xứ sở Kim chi trên sân vận động Thống Nhất.

[AFC tôn vinh màn trình diễn quả cảm của đội tuyển U23 Việt Nam]

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, Quang Hải và các đồng đội cũng đã nhận trận thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu đầu tiên tại vòng bảng.

Liên quan tấm thẻ đỏ gián tiếp trong trận đấu tối 5/6, hậu vệ U23 Hàn Quốc Lee Jin-yong đã gửi lời xin lỗi tới đồng đội khi anh phần nào đã khiến U23 Hàn Quốc không thể giành chiến thắng trước U23 Việt Nam.

Ở phút 78 của trận đấu, sau tình huống truy cản Nguyễn Văn Tùng, Lee Jin-yong nhận thẻ vàng thứ 2 và theo đó phải rời khỏi sân. Sau tình huống này, U23 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa do công của Vũ Tiến Long.

Phát biểu với báo giới cầu thủ Lee Jin-yong bày tỏ: "Nếu tôi không bị đuổi khỏi sân, U23 Hàn Quốc đã dễ dàng giành chiến thắng. Tôi thành thực xin lỗi toàn đội. Lẽ ra tôi nên thi đấu thận trọng hơn nhưng tôi đã không làm như vậy."

Theo lịch thi đấu, trận đấu tiếp theo - giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia; U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan - đều sẽ diễn ra lúc 20h ngày 8/6 (theo giờ Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục