Liên doanh của Toyota ở Nga sắp lắp ráp xe SUV

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật cho biết, liên doanh của họ ở Nga sẽ lắp ráp 1.000 chiếc xe Land Cruiser Prado SUV mỗi tháng.
Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản vừa cho biết liên doanh giữa họ, hãng xe Nga Sollers và công ty thương mại Mitsui & Co. của Nhật Bản sẽ đi vào lắp ráp quy mô đầy đủ một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) của Toyota ở Vladivostok vào tháng Hai năm nay.

Liên doanh trên sẽ lắp ráp 1.000 chiếc xe Land Cruiser Prado SUV mỗi tháng. Đây là một mẫu xe rất được ưa chuộng ở Nga. Mẫu xe này không chỉ được bán chỉ ở vùng Viễn Đông của Nga mà còn cả các khu vực miền Tây nước này, trong đó có cả thủ đô Moscow.

Hiện ở Nga, Toyota đang sản xuất xe du lịch ở thành phố St. Petersburg từ năm 2007. Trong thông cáo báo chí trước đó, Toyota cho biết họ có kế hoạch tham gia các hoạt động sẽ giúp ngành công nghiệp ôtô của Nga phát triển và đóng góp cho nền kinh tế Nga.

[Land Cruiser Prado: Xe việt dã sang trọng, thể thao]

Một hãng sản xuất xe hơi khác của Nhật Bản là Mazda hồi tháng 10/2012 cũng đã có hoạt động tương tự như trên ở Vladivostok, thành phố hiện là trung tâm của ngành công nghiệp ôtô Nga./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục