Liên doanh hàng không Campuchia-Việt Nam có lãi

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho hay hãng hàng không quốc gia mới của Campuchia là Cambodia Angkor Air bắt đầu làm ăn có lãi.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 24/12 cho hay hãng hàng không quốc gia mới của Campuchia là Cambodia Angkor Air bắt đầu làm ăn có lãi.

Cambodia Angkor Air là hãng liên doanh giữa Chính phủ Campuchia và Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) nhằm thúc đẩy du lịch.

Cambodia Angkor Air đi vào hoạt động từ tháng 7/2009 với số vốn huy động 100 triệu USD, trên tuyến bay giữa Siem Reap và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết ban đầu Chính phủ dự báo Cambodia Angkor Air sẽ làm ăn thua lỗ trong hai năm, nhưng đến thời điểm này hãng đã có lãi.

Gần đây nhất, hãng hàng không quốc gia Campuchia Royal Air Cambodge đã phải đóng cửa năm 2001, sau khi thua lỗ 30 triệu USD. Du lịch hiện là một trong số ít nguồn thu ngoại tệ cho Campuchia và đang nhắm đến mục tiêu thu hút 3 triệu lượt du khách vào năm 2010.

Một số hãng hàng không nước ngoài, trong đó có Japan Airlines và Qatar Airways, hiện có các chuyến bay trực tiếp sang Campuchia./.

Như Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục