Liên đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Myanmar

Với 293 thành viên thủy thủ đoàn, hạm đội Nga được dẫn đầu bởi tàu chỉ huy “Đô đốc Panteleev” dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Hải quân Eduard Mikhilov đã tới thành phố Yangon của Myanmar.
Liên đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Myanmar ảnh 1 (Nguồn: tass.com)

Theo Tân hoa xã, ngày 7/12, các nguồn tin hải quân Myanmar cho biết một liên đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tới cảng Thilawa ở thành phố Yangon của Myanmar, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tới quốc gia Đông Nam Á này.

Với 293 thành viên thủy thủ đoàn, hạm đội Nga được dẫn đầu bởi tàu chỉ huy “Đô đốc Panteleev” dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Hải quân Eduard Mikhilov.

Sau khi tới Myanmar, phái đoàn hạm đội Nga đã có cuộc gặp Thiếu tướng Hải quân Moe Aung, Tham mưu trưởng Hải quân Myanmar tại trụ sở chính hải quân Ayeyawaddy.

Trong chuyến thăm, hai bên đã trao đổi quan điểm về an ninh hàng hải của hai nước cũng như thảo luận về việc trao đổi các chuyến thăm giữa các quan chức hải quân hai nước.

Các tàu chiến của Nga sẽ mở cửa cho công chúng tham quan vào ngày 9/12. Phái đoàn Nga cũng sẽ thăm các cơ sở hải quân của Myanmar và tới thăm các địa điểm quan trọng tại Yangon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục