Liên hoan ẩm thực kỷ niệm Lào gia nhập ASEAN

Đại diện 10 nước thành viên ASEAN, cùng các đối tác dự liên hoan đã giới thiệu những món ăn đặc trưng và truyền thống của mỗi nước.
Sáng 16/10, tại Cung văn hóa quốc gia ở thủ đô Vientiane, Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức Liên hoan ẩm thực quốc tế, kỷ niệm lần thứ 13 ngày Lào gia nhập "mái nhà chung" ASEAN và 43 năm thành lập Hiệp hội này.

Đại diện 10 nước thành viên ASEAN, cùng các nước đối tác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ đã tới dự liên hoan, giới thiệu những món ăn đặc trưng và truyền thống của mỗi nước.

Gian hàng Việt Nam với những món ẩm thực truyền thống như nem rán, bánh bột lọc... được bạn bè quốc tế yêu thích.

Phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan ẩm thực, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Lào Bunkeut Sangsomsack nêu rõ Chính phủ Lào đặc biệt quan tâm đến các vấn đề ASEAN và hy vọng rằng hiệp hội sẽ là kênh truyền thông, liên lạc đặc biệt kết nối Lào với cộng đồng quốc tế.

Liên hoan ẩm thực là dịp để người dân thủ đô Vientiane nói riêng, người dân Lào nói chung và bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô Vientiane thưởng thức nền văn hóa ẩm thực của các nước tham dự.

Theo Bộ Ngoại giao Lào, sự kiện này cũng nhằm mục đích tăng cường sự quan tâm của công chúng đối với khu vực Đông Nam Á, đồng thời khuyến khích mọi người dân Đông Nam Á tích cực tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột là chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục