Liên hoan diều sáo đồng bằng Bắc Bộ

Ngày 28/5, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội) phối hợp với câu lạc bộ diều Thăng Long tổ chức Liên hoan diều sáo truyền thống đồng bằng Bắc Bộ năm 2009 tại bờ đê xã Hải Bối, huyện Đông Anh.

Ngày 28/5, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội) phối hợp với câu lạc bộ diều Thăng Long tổ chức Liên hoan diều sáo truyền thống đồng bằng Bắc Bộ năm 2009 tại bờ đê xã Hải Bối, huyện Đông Anh.

Liên hoan có chủ đề "Những cánh bay Thăng Long" diễn ra đúng thời điểm tròn 500 ngày trước Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ diều Thăng Long cho biết, các nghệ nhân và hội viên của 4 câu lạc bộ diều đến từ huyện Kinh Môn (Hải Dương), thôn Đình Cúc, xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn), xã Hồng Hà (Đan Phượng) và Mỹ Đức (Hà Nội) sẽ mang đến liên hoan 100 con diều sáo đặc sắc.

Đặc biệt, câu lạc bộ diều Thăng Long sẽ trình diễn 2 con diều cỡ đại, một diều có dài 10m kéo theo "Chiếu dời đô" rộng khoảng 50m2 để tưởng nhớ sự kiện Lý Thái Tổ ban "Chiếu dời đô" vào năm 1010. Một con diều khác dài 8m kéo theo cờ tổ quốc rộng khoảng 35m2.

Để làm ra hai con diều độc đáo này, các hội viên câu lạc bộ diều Thăng Long đã phải dành ra 10 ngày sáng tạo và riêng con diều mang theo Chiếu dời đô phải sử dụng tới 15m vải khổ đúp cùng tre cả cây để làm xương.

Ra đời năm 1996, câu lạc bộ diều Thăng Long hiện có gần 40 hội viên, đã nhiều lần đại diện cho thành phố Hà Nội tham gia và giành nhiều giải cao tại các hội thi thả diều quy mô toàn quốc trong các kỳ Festival Huế và Hội diều Victoria tại Hội An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục