Liên hoan hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka lần thứ nhất

Từ ngày 20-21/12, tại Colombo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức “Liên hoan hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka lần thứ nhất.” 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Sri Lanka, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức “Liên hoan hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka lần thứ nhất” từ ngày 20- 21/12.

Tối 20/12, tại Nhà hát nổi tiếng mang tên Nelum Pokuna ở thủ đô Colombo, đoàn nghệ thuật của Việt Nam đã trình bày một loạt các tác phẩm múa dân gian, trình diễn nhạc cụ dân tộc và được đông đảo khán giả đón nhận.

Phát biểu tại buổi biểu diễn, ông Wasantha Ekanayake, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Sri Lanka nêu rõ rằng “Sri Lanka và Việt Nam đã có quan hệ hữu nghị từ rất lâu, quan hệ mật thiết của hai nước xuất phát từ sự gần gũi về lịch sử, cả hai quốc gia đều du nhập đạo Phật từ thế kỷ thứ 3, hai nước đã có những trao đổi thông tin về triển lãm hội họa, nghệ thuật, thể thao…thông qua cuộc giao lưu chính thức lần đầu tiên này, chúng tôi hy vọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ nâng lên tầm cao mới.”

Cũng trong ngày 20/12, đoàn đã đến làm việc tại Hội hữu nghị Sri Lanka. Tại đây, ông S.Subasingha, Tổng thư ký Hội hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam bày tỏ mong muốn hợp tác hơn nữa với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông cho biết thời gian qua phía bạn luôn chủ động tổ chức các hoạt động như lễ chào mừng Quốc khánh 2/9 của Việt Nam tại các địa phương nhằm giới thiệu con người Việt Nam cần cù trong lao động, anh dũng trong chiến tranh.

Trong thời gian tới, Hội dự định tổ chức đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Colombo. Bản thân ông Subasingha còn là một nhà nghiên cứu về Việt Nam, ông đã dịch các tác phẩm viết về Hồ Chủ tịch, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tác phẩm văn học “Chiếc lược ngà” sang tiếng Sri Lanka.

Cùng ngày, đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và có cuộc gặp với Đại sứ Tôn Sinh Thành để trao đổi thông tin, tìm hướng đi mới để phối hợp hiệu quả hoạt động đối ngoại. Nhân dịp này, Đại sứ Tôn Sinh Thành đề xuất Liên hiệp sớm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka.

Theo kế hoạch, ngày 21/12, đoàn sẽ đến cố đô Candy, gặp Thủ hiến tỉnh Candy và biểu diễn nghệ thuật tại đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục