Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Liên hoan đã hội tụ những nét đẹp văn hóa của đồng bào nhiều dân tộc, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tôn vinh các làng du lịch cộng đồng.
Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng ảnh 1Khách du lịch tham quan Bản Lác. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, tối 8/10, Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 đã bế mạc tại sân vận động huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo du khách, các nghệ nhân, diễn viên.

Liên hoan đã hội tụ những nét đẹp văn hóa của đồng bào nhiều dân tộc, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời, tôn vinh các làng du lịch cộng đồng, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải cho các đoàn, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong từng nội dung thi.

Nội dung thi văn nghệ, 2 giải A thuộc về làng du lịch cộng đồng bản Lác, huyện Mai Châu (Hòa Bình) và làng du lịch cộng đồng bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La).

[Ngất ngây với những mùa hoa tạo nên thương hiệu "Sắc màu Tây Bắc"]

Thi trình diễn trang phục dân tộc, 2 giải A thuộc về Hà Thị Hoa (bản Lác, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và Hảng Thị Qua (làng du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Nội dung thi thuyết minh có 2 giải A thuộc về Hảng Thị Qua (làng du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) và Đinh Thị Thanh Vân (bản Ngòi, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Nội dung thi trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch, quà lưu niệm và trình diễn thao tác nghề thủ công với 2 giải A thuộc về làng du lịch cộng đồng thôn Lao Chải (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và làng du lịch cộng đồng Him Lam II (thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Ở nội dung thi ẩm thực, Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho làng du lịch bản Ngòi (xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục