"Liên hoan Múa rối quốc tế lần II" sắp khai màn

Liên hoan Múa rối quốc tế này, Việt Nam sẽ có  “Xúy vân giả dại”, “Dã tràng”, “Trăng trẻ thơ”, “Truyện cổ Andecxen" lên sàn, xuống nước.
"Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010" là một hoạt động văn hóa nghệ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và những ngày lễ lớn của dân tộc.

Theo thông tin chính thức từ cuộc họp báo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 25/8, Liên hoan Múa rối lần này diễn ra từ ngày 4 đến ngày 09/9/2010 tại Thủ đô Hà Nội.

Các địa điểm biểu diễn liên hoan sẽ được tổ chức tại Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Quân đội, Nhà hát Chèo Kim Mã, - Rạp Hồng Hà… Các đoàn tham dự Liên hoan sẽ luân phiên biểu diễn phục vụ nhân dân vào các buổi sáng, chiều và tối tại các địa điềm trên.

Liên hoan là dịp để các nghệ sĩ múa rối giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật; giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Múa rối truyền thống Việt Nam với các bạn quốc tế, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của Việt Nam với các nước trên thế giới về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Đây cũng là dịp để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sĩ múa rối Việt Nam tiếp thu những giá trị đặc sắc trong nghệ thuật Múa rối của các nước trên thế giới, tăng cường giao lưu quốc tế.

Tham dự "Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010" có 12 đơn vị nghệ thuật Múa rối tiêu biểu đến từ các nước: Trung quốc, Singapore, Lào, Ai Cập, Philipine, Campuchia, Cuba, Thái Lan, Israen, Malaysia,  Myanmar, Indonesia và nước chủ nhà Việt Nam.

Dự kiến, tại liên hoan lần này, các đoàn nghệ thuật trong cả nước và quốc tế sẽ trình diễn nhiều thể loại múa rối như: Rối nước, rối que, rối tay, rối bóng, rối mặt nạ... cũng như những tác phẩm, trò diễn có chất lượng./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục