Liên hoan phim Khoa học chủ đề năng lượng tái tạo

Diễn ra từ ngày 24/10-15/12, Liên hoan phim Khoa học năm 2013 tập trung vào chủ đề năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.
Kể từ năm 2005, Liên hoan phim Khoa học đã khơi nguồn cảm hứng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Đây là sáng kiến của Viện Goethe hợp tác cùng trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa A&C với nhà tài trợ bạc là Siemens, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp và công nghệ xanh.

Với các bộ phim khoa học, các trò chơi và hoạt động giải trí sinh động và hấp dẫn xung quanh các chủ đề về thiên nhiên, môi trường và công nghệ mới, liên hoan phim nhằm mục tiêu nâng cao sự hiểu biết của giới trẻ về những vấn đề khoa học và môi trường hiện nay thông qua phim ảnh và truyền hình.

Diễn ra từ ngày 24/10 tới ngày 15/12, Liên hoan phim Khoa học năm 2013 tập trung vào chủ đề năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.

26 bộ phim từ 18 quốc gia trên thế giới sẽ được trình chiếu tại nhiều trường học và đại học khác nhau thuộc 11 tỉnh và thành phố như Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Đắc Lắc, Thành phố Hồ Chí Minh và Bạc Liêu.

Liên hoan phim Khoa học 2013 sẽ được bắt đầu với bộ phim đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn mang tên “Đuổi theo băng tuyết” - Biến đổi khí hậu đã làm Trái Đất của chúng ta thay đổi như thế nào: Hành trình tới Bắc Cực.”

Bộ phim “Mekong” của Việt Nam mô tả tác động của các nhà máy thủy điện đến đời sống của cư dân trên lưu vực sông Mekong sẽ được trình chiếu vào ngày 1/11 và được tiếp nối bởi một buổi thảo luận của một số diễn giả.

Tiến sỹ Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens Việt Nam cho biết: “Siemens cam kết phát triển bền vững. Theo quan điểm của chúng tôi, phát triển bền vững cũng có nghĩa là cùng tư duy và hành động như là các đối tác của nhau. Chính vì vậy, chúng tôi rất vinh dự hợp tác cùng Viện Goethe trong Liên hoan Phim Khoa học 2013 tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ Viện Goethe trong việc nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam, cũng như thúc đẩy và nuôi dưỡng sự quan tâm và niềm đam mê khoa học thông qua các buổi chiếu phim và thảo luận sôi nổi, sinh động”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục