Liên hoan quốc tế Điện ảnh mới Mỹ Latinh

Liên hoan quốc tế Điện ảnh mới Mỹ Latinh lần thứ 30 đã khai mạc tại thủ đô Havana, Cuba ngày 2/12 với sự tham gia của các chuyên gia điện ảnh, đạo diễn và diễn viên nổi tiếng nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Liên hoan quốc tế Điện ảnh mới Mỹ Latinh lần thứ 30 đã khai mạc tại thủ đô Havana, Cuba ngày 2/12 với sự tham gia của các chuyên gia điện ảnh, đạo diễn và diễn viên nổi tiếng nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, dự thi liên hoan phim lần này có 114 tác phẩm bao gồm thể loại phim truyện dài, phim đầu tay, phim tài liệu... Các cá nhân, tập thể, tác phẩm đoạt giải sẽ vinh dự nhận giải thưởng San hô.

Trong lễ khai mạc, 4 nhà điện ảnh đầy uy tín có nhiều đóng góp cho nền Điện ảnh Mới Mỹ Latinh nhằm phát huy các tài năng trẻ, các tác phẩm điện ảnh mới mang đậm chất Mỹ Latinh đã nhận cành San hô danh dự.

Trong khuôn khổ liên hoan phim lần này, nhiều hội thảo chuyên đề về kịch bản, đạo diễn, kỹ xảo điện ảnh, sản xuất và phát hành phim đã được tổ chức, tạo cơ hội cho những tài năng trẻ tìm hiểu kinh nghiệm, tiếp cận với những phương pháp mới, tìm tư vấn cho kịch bản, tìm nhà đầu tư sản xuất và tìm các nhà phát hành phim để tác phẩm của họ đến với công chúng.

Đặc biệt trong liên hoan lần này, Quỹ Văn hoá "Sự lựa chọn Bolivia cho châu Mỹ" (ALBA) sẽ trao giải riêng với tên gọi "Mỹ Latinh: Bản sao đầu tiên" để động viên và hỗ trợ cho các phim đang thực hiện trong khu vực.

Trong 10 ngày diễn ra liên hoan, trên 500 bộ phim các loại của các nước Mỹ Latinh, châu Phi, Đức, Pháp, Italy và Canada sẽ được trình chiếu tại 15 rạp chiếu phim ở thủ đô Havana và nhiều rạp lớn ở các tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục