Liên hoan sân khấu hoành tráng về ngành công an

Từ 21 đến 30/9/2010, Liên hoan Sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân" lần thứ II sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan Sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân" lần thứ II, tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ ngày 21- 30/9/2010.

Liên hoan có 19 vở diễn của 16 nhà hát, đơn vị nghệ thuật lớn trong cả nước như Nhà hát Kịch Việt Nam, Đoàn kịch Công an nhân dân, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Chèo Thái Bình, Ca múa Thanh Hóa... đăng ký tham dự với đầy đủ các loại hình sân khấu như kịch nói, chèo, cải lương, dân ca kịch.

Theo Ban tổ chức, các vở diễn dự Liên hoan lần này là những tác phẩm chưa tham gia Liên hoan lần I (tổ chức năm 2005), có nội dung phản ánh hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ đổi mới đất nước.

Liên hoan sẽ nêu bật những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an tận tụy, sáng tạo trong công việc, mưu trí dũng cảm trong phòng chống đấu tranh với tội phạm. Các vở diễn sẽ tái hiện sống động trên sân khấu nhiều vụ án phức tạp về tính chất, quy mô, thủ đoạn thực hiện, nhưng nổi bật lên tinh thần phá án trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực.

Liên hoan được khai mạc bằng vở diễn "Một người tự xé xác hay cuộc chiến" (tác giả Tôn Ái Nhân, đạo diễn  Nghệ sĩ Ưu tú Anh Tú) do các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói Quảng Ninh biểu diễn vào 9h sáng ngày 21/9.

Điểm đặc biệt của Liên hoan lần này là lần đầu tiên hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân được thể hiện bằng nghệ thuật kịch hình thể.

Bằng ngôn ngữ mới, rất riêng và đầy thuyết phục, vở kịch “Chuyện từ một ngã tư” do Đoàn kịch Hình thể Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng đã khắc họa hình tượng chiến sĩ công an giao thông như một biểu tượng nghệ thuật, mạnh mẽ mà mềm mại, đầy khí thế nhưng cũng hết sức tình cảm.

Các vở diễn khác sẽ lần lượt trình diễn vào các ngày từ 21 đến 30/9. Lễ Tổng kết và trao giải cho các tác phẩm và cá nhân xuất sắc sẽ diễn ra vào tối 30/9./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục