Liên hoan văn nghệ tại Lào kỷ niệm Quốc khánh

Các tiết mục văn nghệ tại liên hoan văn nghệ ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và quan hệ đặc biệt Việt-Lào.
Tối 19/8, tại Cung văn hóa Quốc gia ở thủ đô Vientaine, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại thành phố này và một số địa phương khác ở Lào đã tham dự đêm liên hoan văn nghệ kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Gần 20 tiết mục văn nghệ do Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientaine và học sinh Trường Nguyễn Du biểu diễn tại đêm liên hoan ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, Bác Hồ kính yêu cũng như về đất nước Lào và quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Đây là hoạt động do Tổng Hội người Việt Nam tại Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức.

Đến dự đêm liên hoan mừng hai ngày lễ lớn của Việt Nam có ông Thongloun Sisoulith, Phó Thủ tướng Lào; lãnh đạo tỉnh Bolikhamxay; đại diện lãnh đạo Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Từ nay đến ngày Quốc khánh 2/9, Cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa-thể thao chào mừng hai sự kiện trọng đại này của đất nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục