Liên hợp quốc áp dụng thêm trừng phạt với Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm vào các quan chức và các công ty liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.
Ngày 16/7, Ủy ban phụ trách các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, trong đó có lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với 10 đối tượng, gồm các quan chức và các công ty liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Fazli Corman, trong danh sách đen nói trên có 5 quan chức gồm Yun Ho-Jin - Giám đốc Tập đoàn thương mại Namchongang, được cho là người giám sát việc nhập khẩu các thiết bị phục vụ chương trình làm giàu urani của Triều Tiên; Ri Je-Son - Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng Nguyên tử (GBAE), cơ quan chỉ đạo chương trình hạt nhân của Triều Tiên; Hwang Sok-Hwa - Giám đốc trực thuộc GBAE có liên quan tới chương trình hạt nhân; Ri Hong-Sop - cựu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Yongbyon; Han Yu-Ro - Giám đốc Tập đoàn thương mại Korea Ryongaksan liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo.

Năm công ty và tổ chức bị phong tỏa tài sản gồm: Tổng cục năng lượng nguyên tử (GBAE) tại Bình Nhưỡng; các tập đoàn thương mại Namchongang, Korea Hyoksin, Korean Tangun (đều ở Bình Nhưỡng) và Công ty Điện tử Hongkong đặt trụ sở tại Iran.

Ngoài ra, ủy ban trừng phạt của Liên hợp quốc cấm các nước bán cho Triều Tiên hai loại nguyên liệu là graphite và sợi para-aramid được sử dụng trong chế tạo tên lửa đạn đạo.

Ủy ban trên thông báo sẽ tiếp tục làm việc "trên cơ sở đã tiến hành" nhằm xác định thêm các cá nhân cũng như các công ty, tổ chức phải bị trừng phạt./.
(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục