Liên hợp quốc bác tin ra chỉ thị mật về cấm tham gia khôi phục Syria

Tổng Thư ký Antonio Gutteres bác bỏ việc đã đưa ra một chỉ thị đặc biệt cấm các cơ quan Liên hợp quốc tham gia khôi phục kinh tế của Syria trước khi tiến trình chuyển tiếp chính trị hoàn tất.
Liên hợp quốc bác tin ra chỉ thị mật về cấm tham gia khôi phục Syria ảnh 1Cảnh đổ nát tại Raqqa, Syria. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

TASS đưa tin người phát ngôn cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 21/8 cho biết Tổng Thư ký Antonio Gutteres bác bỏ việc đã đưa ra một chỉ thị đặc biệt cấm các cơ quan của Liên hợp quốc tham gia công cuộc khôi phục kinh tế của Syria.

Ông Dujarric nêu rõ: "Không có 'chỉ thị mật nào' được Cơ quan phụ trách các vấn đề chính trị hay bất kỳ một thực thể nào khác của Liên hợp quốc."

"Có những chính sách và chỉ dẫn nội bộ Liên hợp quốc, được lập ra thông qua quá trình tham vấn và chia sẻ trong hệ thống Liên hợp quốc để có được sự ủng hộ và hỗ trợ cho những đối tượng cần thiết ở tất cả các khu vực của Syria theo một cách thức công bằng và không phân biệt đối xử, với một cách tiếp cận dựa trên những nhu cầu bảo vệ tính trung lập và công bằng," ông Dujarric.

[Nga tiết lộ LHQ bí mật cấm các quốc gia tham gia khôi phục Syria]

Người phát ngôn này nói thêm: "Một giải pháp ổn định và lâu dài cho cuộc xung đột tại Syria chỉ có thể đạt được dựa trên quá trình chính trị và Liên hợp quốc tiếp tục những nỗ lực để tiến tới quá trình chính trị này."

Ông đồng thời nêu rõ tổ chức quốc tế này "liên tục thảo luận những ưu tiên và các cách tiếp cận với cuộc xung đột Syria nhằm ứng phó với những thực tế đang diễn ra.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã đưa ra một chỉ thị mật cấm các cơ quan của Liên hợp quốc tham gia những dự án nhằm khôi phục nền kinh tế Syria trước khi tiến trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia này được hoàn tất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục