Liên hợp quốc bổ nhiệm đại diện đặc biệt tại Mali

Ngày 17/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bổ nhiệm ông Bert Koenders làm Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc tại Mali.
Ngày 17/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bổ nhiệm ông Bert Koenders làm Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc tại Mali.

Ông Koenders, 55 tuổi - người Hà Lan, sẽ lãnh đạo Phái bộ Liên hợp quốc hỗ trợ Mali (MINUSMA) - sẽ được triển khai từ tháng Bảy tới để thay thế Phái bộ quốc tế hỗ trợ Mali (MISMA), với 12.600 lính mũ nồi xanh, trong đó có khoảng 6.000 binh sỹ của các nước Tây Phi và Cộng hòa Sát.

MINUSMA sẽ có nhiệm vụ huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại và nhanh chóng ổn định tình hình tại các thị trấn chủ chốt ở miền Bắc, đẩy mạnh dân chủ và hỗ trợ chính phủ mở rộng quyền kiểm soát tại các địa phương. Ngoài ra, MINUSMA còn đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực chính trị nhằm tái thiết Mali.

Ông Koenders có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các vấn đề quốc tế, hợp tác và phát triển. Ông từng là Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Hà Lan từ năm 2007-2010 và là nghị sỹ Quốc hội Hà Lan từ năm 1997-2007.

Từ tháng 10/2011, ông Koenders làm Trưởng Phái bộ Liên hợp quốc tại Cote D'ivoire (ONUCI)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục