Liên hợp quốc cảnh báo yếu tố diệt chủng đối với người Rohingya

Những hành động ngược đãi chống lại người Rohingya tại Myanmar, khiến cho khoảng 620.000 người thuộc cộng đồng Hồi giáo thiểu số này phải chạy lánh nạn, có thể chứa đựng "yếu tố diệt chủng."
Liên hợp quốc cảnh báo yếu tố diệt chủng đối với người Rohingya ảnh 1Người Rohingya tại khu vực Shah Porir Dwip ở gần Teknaf, Bangladesh ngày 22/10, sau khi rời bỏ nhà cửa tránh xung đột tại Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein ngày 5/12 cảnh báo rằng trong những hành động ngược đãi chống lại người Rohingya tại Myanmar, khiến cho khoảng 620.000 người thuộc cộng đồng Hồi giáo thiểu số này phải chạy lánh nạn trong vài tháng qua, có thể chứa đựng "yếu tố diệt chủng."

Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Al Hussein đã liệt kê một loạt các hành động ngược đãi chống người Rohingya, bao gồm các cáo buộc "tùy tiện giết chóc bằng súng, sử dụng lựu đạn, bắn ở cự ly gần, dùng dao đâm, đánh đập tới chết và đốt nhà có các gia đình đang sống ở trong."

Ông Hussein đã đặt câu hỏi tới Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc: "Với tất cả những điều đó, liệu ai có thể bác bỏ những yếu tố diệt chủng?"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục