Liên hợp quốc chấm dứt sứ mệnh tại Gruzia

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 15/6 đã ra lệnh chấm dứt Sứ mệnh Quan sát của Liên hợp quốc tại Gruzia (UNOMIG) sau khi Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm kéo dài sứ mệnh này thêm hai tuần.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 15/6 đã ra lệnh chấm dứt Sứ mệnh Quan sát của Liên hợp quốc tại Gruzia (UNOMIG) sau khi Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm kéo dài sứ mệnh này thêm hai tuần.

Trong cuộc bỏ phiếu của hội đồng gồm 15 nước thành viên, ngày 15/6, nghị quyết trên, được các nước phương Tây bảo trợ, có 10 phiếu ủng hộ, 1 phiếu chống (của Nga) và 4 phiếu trắng.

Nga cũng đã nhấn mạnh lập trường của Nga phản đối chủ quyền của Gruzia đối với Apkhazia - khu vực ly khai đã tuyên bố độc lập khỏi Gruzia.

Sứ mệnh UNOMIG, được thực thi từ năm 1993, nhằm giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Gruzia và nhà cầm quyền của khu vực Apkhazia.

Trong khi đó, cùng ngày, trả lời phỏng vấn các nhà báo Trung Quốc, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã khẳng định chính quyền Nga chỉ nối lại đối thoại với Gruzia sau khi nhân dân Gruzia bầu lên chính quyền mới ở nước này.

Tổng thống Medvedev khẳng định Nga coi chế độ chính trị hiện hành tại Gruzia đã phạm tội ác. Ông nói rõ Nga chỉ quay lại thảo luận tất cả các vấn đề trong quan hệ giữa hai nước và tình hình an ninh khu vực Kavkaz'e với một ban lãnh đạo mới ở Gruzia có khả năng đối thoại hữu nghị với Nga, cũng như với hai vùng lãnh thổ ly khai đã tuyên bố độc lập khỏi Gruzia là Nam Ossetia và Apkhazia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục