Liên hợp quốc chấp thuận Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cách viết tên nước

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng việc thay đổi cách viết tên nước thành Türkiye là một phần của các bước nhằm nâng cao uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế.
Liên hợp quốc chấp thuận Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cách viết tên nước ảnh 1Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Liên hợp quốc công nhận thay đổi cách viết tên nước thành Türkiye. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ông Stephane Dujarric, Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cho các phóng viên biết Liên hợp quốc ngày 1/6 đã chấp thuận yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đổi cách viết tên nước từ Turkey thành Türkiye.

Theo người phát ngôn, sự thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức khi người đứng đầu Liên hợp quốc nhận được thư của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu với yêu cầu trên.

[Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO]

Được biết, ông Cavusoglu cho rằng việc thay đổi cách viết tên này là một phần của các bước nhằm nâng cao uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục