Liên hợp quốc chuẩn bị dự thảo kế hoạch hòa bình mới cho Libya

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya tuyên bố Liên hợp quốc sẽ chuẩn bị dự thảo kế hoạch hòa bình thứ 4 nhằm giải quyết xung đột tại Libya.
Liên hợp quốc chuẩn bị dự thảo kế hoạch hòa bình mới cho Libya ảnh 1Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, ông Bernardino Leon. (Nguồn: Reuters)

Ngày 30/4, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, ông Bernardino Leon tuyên bố Liên hợp quốc sẽ chuẩn bị dự thảo kế hoạch hòa bình thứ 4 nhằm giải quyết xung đột tại Libya sau khi 3 dự thảo trước đó không thuyết phục được các bên đối địch tại quốc gia Bắc Phi này.

Những tuyên bố trên của ông Leon cho thấy các cuộc đàm phán sẽ còn phải kéo dài. Ông Leon nói thêm: "Chúng tôi đang duy trì tiếp xúc với các bên đối địch tại Libya để lắng nghe các ý kiến của họ và biết được chúng tôi có thể tìm thấy sự đồng thuận bằng cách nào. Không có chuyện áp đặt. Chúng tôi sẽ nỗ lực để dự thảo kế hoạch hòa bình có thể được tất cả các đảng phái chính trị và các nhóm đối địch chấp nhận."

Hôm 29/4, Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC - cơ quan lập pháp cũ của Libya được lực lượng Hồi giáo hậu thuẫn) đã bác bỏ dự thảo kế hoạch hòa bình cũ do ông Leon đưa ra. Đại diện của Quốc hội được quốc tế công nhận của Libya (HoR) cho biết cũng không nhất trí với một số điểm của bản dự thảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục