Liên hợp quốc công bố lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Yemen

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết một lệnh ngừng bắn nhân đạo sẽ bắt đầu có hiệu lực tại Yemen từ đêm 10/7.
Liên hợp quốc công bố lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Yemen ảnh 1Một tay súng Houthi trong cuộc tuần hành phản đối Liên hợp quốc ở thủ đô Sanaa. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 9/7, Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết một lệnh ngừng bắn nhân đạo bắt đầu có hiệu lực tại Yemen từ đêm 10/7, qua đó cho phép hàng viện trợ khẩn cấp đến được với người dân tại quốc gia đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói này.

Ông Dujarric cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 23 giờ 59 phút giờ địa phương đêm 10/7 (20 giờ 59 GMT) cho tới khi kết thúc tháng lễ Ramadan vào ngày 17/7.

Thông báo này được đưa ra 8 ngày sau khi Liên hợp quốc tuyên bố Yemen đang ở trong tình trạng khẩn cấp nhân đạo mức 3 (mức cao nhất) với gần 50% khu vực ở nước này đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực.

Hơn 21,1 triệu người Yemen - tức hơn 80% dân số nước này - đang phải trông chờ hàng viện trợ, trong đó có 13 triệu người chịu cảnh khan hiếm lương thực.

Theo Liên hợp quốc, 9,4 triệu người gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục