Liên hợp quốc đẩy mạnh hỗ trợ người dân Iraq đang lánh nạn

Các đoàn xe chở thực phẩm cứu trợ của Liên hợp quốc đã tiếp cận được với những người Iraq lánh nạn tại tỉnh Karbala.
Liên hợp quốc đẩy mạnh hỗ trợ người dân Iraq đang lánh nạn ảnh 1Lô hàng cứu trợ được vận chuyển bằng máy bay Boeing 747 đến sân bay thành phố Arbil thuộc khu vực của người Kurd ở miền bắc Iraq ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong tuần này, các đoàn xe chở thực phẩm cứu trợ của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã tiếp cận được với những người Iraq lánh nạn tại tỉnh Karbala, nâng tổng số người nhận được viện trợ thực phẩm lên tới 700.000 người kể từ khi bạo lực tái bùng phát mạnh tại quốc gia này từ giữa năm nay.

Thông cáo báo chí của WFP ngày 27/8 cho biết trong tuần này đã có 2.000 trong tổng số 15.000 gia đình Iraq ở Karbala, phía Tây Nam thủ đô Baghdad, nhận được lương thực từ các đoàn xe cứu trợ đến từ tỉnh Erbil thuộc khu vực tự trị của người Kurd.

Giám đốc khu vực của WFP, ông Mohmed Diab, cho biết tình hình nhân đạo tại Iraq "đang là một thách thức lớn", nhưng nhờ sự đóng góp tích cực của Saudi Arabia nên cơ quan này có đủ khả năng cung cấp thực phẩm cho các cộng đồng dân cư Iraq ở những khu vực an ninh phức tạp và rất khó tiếp cận.

Cũng liên quan đến công tác cứu trợ tại Iraq, một máy bay C-130 của quân đội Bỉ đã rời Brussels tới khu vực Kurdistan mang theo 13 tấn lương thực, thuốc men, quần áo để cứu trợ cho hàng trăm nghìn người Iraq đang tị nạn tại khu vực trên. Chiếc máy bay này đáng lẽ khởi hành tới Kurdistan từ tuần trước nhưng đã bị hoãn lại do những quan ngại về vấn đề an ninh.

Theo lịch trình, máy bay sẽ quá cảnh ở thành phố Burgas của Bulgaria trước khi tới Erbil, thủ phủ của Kurdistan.

Ngoài việc cử máy bay sang Iraq, Bỉ cũng chi 2 triệu euro cho Văn phòng phối hợp hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, các tổ chức của Bỉ cũng huy động được 120.000 euro để mua các trang thiết bị thiết yếu như lều trại, bình đựng nước và thiết bị vệ sinh cho người tị nạn Iraq.

Bạo lực bùng phát tại Iraq trong những tháng gần đây đã khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Rất nhiều người trong số này không có đủ thực phẩm, nước uống và phải sống tạm tại các nhà thờ, công viên, trường học.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục