Liên hợp quốc điều tra vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên

Cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên hợp quốc ngày 24/3 đã nhất trí đẩy mạnh cuộc điều tra về những vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên.
Liên hợp quốc điều tra vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ vũ trang Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên hợp quốc ngày 24/3 đã nhất trí đẩy mạnh cuộc điều tra về những vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên.

Diễn đàn Geneva gồm 47 nước thành viên đã thông qua một nghị quyết, do Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra và được Mỹ ủng hộ, vào ngày cuối của kỳ họp kéo dài 4 tuần mà không cần thông qua bỏ phiếu.

Phái đoàn Triều Tiên đã tẩy chay cuộc họp kể trên.

Theo nghị quyết này, văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc tại Seoul sẽ được gia hạn 2 năm để thành lập một trung tâm lưu giữ lời khai và bằng chứng "với quan điểm phát triển các chiến lược tiềm tàng được dùng trong bất cứ quy trình giải trình trách nhiệm nào trong tương lai."

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố nước này đã tự rút khỏi quyết định nêu trên, đồng thời kêu gọi tổ chức đối thoại và tập trung vào bức tranh lớn hơn để giúp giảm bớt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục