Liên hợp quốc điều tra vụ 43 sinh viên Mexico mất tích

Ủy ban Liên hợp quốc chịu trách nhiệm các vụ mất tích cưỡng bức sẽ lần đầu tiên tiến hành điều tra chính quyền Mexico, liên quan tới vụ 43 sinh viên mất tích hồi tháng 9/2014.
Liên hợp quốc điều tra vụ 43 sinh viên Mexico mất tích ảnh 1Hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành tưởng niệm các sinh viên mất tích tại thủ đô Mexico City ngày 26/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Liên hợp quốc chịu trách nhiệm các vụ mất tích cưỡng bức sẽ lần đầu tiên tiến hành điều tra chính quyền Mexico, liên quan tới vụ 43 sinh viên mất tích hồi tháng 9/2014.

Tuyên bố của Liên hợp quốc cho biết ủy ban trên sẽ tiến hành các phiên thảo luận với đại diện Chính phủ Mexico trong 2 ngày 2-3/2 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Hoạt động trên phù hợp với một công ước quốc tế về việc bảo vệ người dân trong các vụ mất tích mang tính cưỡng bức, đã được Mexico và 43 quốc gia khác phê chuẩn.

Ngày 27/1, Chính phủ Mexico xác nhận 43 sinh viên mất tích hồi tháng 9/2014 đã bị sát hại theo lệnh của một băng nhóm buôn bán ma túy nhầm tưởng họ là thành viên của một băng đảng đối thủ.

Các sinh viên nói trên mất tích từ đêm 26/9/2014, sau khi đoàn xe chở họ bị cảnh sát có liên quan đến các băng nhóm tội phạm tấn công ở thành phố Iguala, khiến 6 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Cảnh sát đặc nhiệm Mexico đã bắt giữ gần 100 đối tượng tình nghi có liên quan tới vụ việc, trong đó có hai vợ chồng cựu thị trưởng thành phố Iguala, bang Guerrero.

Hồi đầu tháng 11, ba đối tượng bị tình nghi dính líu đến vụ việc khai nhận cảnh sát đã bắt giữ số sinh viên trên sau khi tấn công đoàn xe của họ và giao họ cho nhóm tội phạm Guerreros Unidos, sau đó họ bị đưa về khu bãi rác ở thành phố Cocula và bị giết tất cả tại đây.

Cảnh sát liên bang sau đó đã tìm thấy nhiều túi nylon trong đó còn sót lại tro cốt được cho là của các giáo viên và sinh viên mất tích. Chính phủ Mexico đã gửi số tro cốt này đi làm xét nghiệm tại Áo.

Vụ việc này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố lớn ở Mexico, đặc biệt tại bang Guerrero. Thân nhân của 43 sinh viên này đã tuần hành tại nhiều nơi đồng thời phản đối cách giải thích của các nhà chức trách về vụ việc này.

Gia đình các nạn nhân ngày 28/1 cũng cho biết sẽ cử một phái đoàn tới gặp Ủy ban Liên hợp quốc tại Geneva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục