Liên hợp quốc hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki

Người phát ngôn Liên hợp quốc, ông Farhan Haq, nói: "Chúng tôi hoan nghênh những cuộc gặp thượng đỉnh có thể góp phần khuyến khích các mối quan hệ song phương tốt đẹp."
Liên hợp quốc hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2, phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres có đánh giá như thế nào về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Helsinki, người phát ngôn Liên hợp quốc, ông Farhan Haq ngày 17/7 nói: "Chúng tôi đang đánh giá tình hình."

"Rõ ràng là chúng tôi hoan nghênh những cuộc gặp thượng đỉnh có thể góp phần khuyến khích các mối quan hệ song phương tốt đẹp. Song đồng thời, chúng tôi cần phải nghiên cứu những kết quả cụ thể mà cuộc gặp này đem lại," ông Haq nói.

Cũng tại cuộc họp báo thường nhật ở trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Haq cho hay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến có cuộc gặp với Tổng thư ký Antonio Guterres vào cuối tuần này.

Ông nói: "Ông Pompeo sẽ có mặt ở New York và chúng tôi đang tìm cách dàn xếp một cuộc gặp như vậy. Cá nhân tôi tin rằng Tổng thư ký và Ngoại trưởng Pompeo sẽ gặp nhau vào ngày 20/7."

[Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin: Không đưa ra tuyên bố gây sốc]

Ông cũng cho biết có nhiều vấn đề quan tâm chung mà Tổng thư ký nêu ra trong các cuộc gặp gỡ giới chức Mỹ, trong đó cải cách tổ chức này là một trong những chủ đề mà Washington lâu nay hối thúc.

Đây sẽ là lần thứ hai ông Pompeo gặp Tổng thư ký kể từ khi ông đảm nhận chức vụ Ngoại trưởng Mỹ. Cuộc hội đàm diễn ra chỉ 4 ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục