Liên hợp quốc hoan nghênh việc nối lại kênh liên lạc liên Triều

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều sáng kiến ngoại giao hơn nhằm chấm dứt căng thẳng liên quan tới vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.
Liên hợp quốc hoan nghênh việc nối lại kênh liên lạc liên Triều ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 3/1 đã hoan nghênh việc nối lại kênh liên lạc giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều sáng kiến ngoại giao hơn nhằm chấm dứt căng thẳng liên quan tới vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết: "Việc Triều Tiên và Hàn Quốc đối thoại luôn là một diễn biến tích cực."

Người phát ngôn cũng cho hay ông Guterres "hoan nghênh việc nối lại kênh liên lạc liên Triều."

Đồng thời, người phát ngôn Haq nêu rõ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và "chúng tôi hy vọng các sáng kiến ngoại giao tăng cường sẽ giúp đạt được mục tiêu này."

Sự ủng hộ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc đối với đối thoại liên Triều đi ngược lại với phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, người hôm 2/1 đã phản đối giải pháp đàm phán tạm thời giữa Bình Nhưỡng và Seoul.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nối lại kênh liên lạc đã bị cắt đứt từ năm 2016, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề nghị cử đoàn tham dự Thế vận hội mùa Đông diễn ra vào tháng tới tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục