Liên hợp quốc hối thúc các bên tại Đông Bắc Syria kiềm chế

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả các bên tại Đông Bắc Syria kiềm chế tối đa, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.
Liên hợp quốc hối thúc các bên tại Đông Bắc Syria kiềm chế ảnh 1Xe quân sự Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại làng al-Hashisha, ngoại ô thị trấn Tal Abyad, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc Mỹ thông báo rút quân khỏi khu vực Đông Bắc Syria cùng với việc Thổ Nhĩ Kỳ công khai ý định mở chiến dịch quân sự tại đây đã trở thành tâm điểm được dư luận đặc biệt chú ý.

Trong tuyên bố trước báo giới ngày 7/10, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả các bên tại Đông Bắc Syria kiềm chế tối đa, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự cũng như đảm bảo công tác cứu trợ nhân đạo được thông suốt.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức đã bày tỏ quan ngại trước việc Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự ở miền Đông Bắc Syria khi cho rằng sự can thiệp như vậy có thể gây thêm bất ổn cho quốc gia Trung Đông này.

Bà Ulrike Demmer - nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cho biết Berlin nhận thức được "tình hình chính sách an ninh đặc biệt" mà Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt ở khu vực biên giới nước này.

[Lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chuẩn bị cho chiến dịch ở Syria]

Tuy nhiên, bà Ulrike Demmer cũng cảnh báo một sự can thiệp quân sự đơn phương không chỉ khiến tình hình ở Syria thêm căng thẳng, mà còn đẩy nước này tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn. Bên cạnh đó, điều này cũng có thể dẫn đến một chính sách an ninh tiêu cực cũng như gây ra nhiều hậu quả nhân đạo.

Trong khi đó, hãng truyền thông nhà nước Iran IRIB đưa tin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 7/10, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thể hiện quan điểm của Tehran phản đối mọi hành động quân sự tại Syria, khẳng định tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố và mang đến ổn định và an ninh cho Syria.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa hủy hoại nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara xúc tiến kế hoạch tấn công quân sự tại Syria ở mức độ mà theo ông là "vượt quá giới hạn."

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi có những ý kiến cho rằng quyết định rút 50 binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ khỏi khu vực Đông Bắc Syria đồng nghĩa với việc Washington "bỏ rơi" đối tác người Kurd tại Syria.

Các nghị sỹ hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng đã lên tiếng phản đối quyết định của ông Trump.

Liên quan tới 50 binh sỹ Mỹ rút khỏi khu vực Đông Bắc Syria, một quan chức Nhà Trắng cho biết họ sẽ được tái triển khai tới "một nơi khác" ở Syria, nơi họ không phải đối mặt với các cuộc giao tranh.

Mỹ hiện còn khoảng 1.000 binh sỹ đồn trú tại Syria. Đề cập đến việc tái triển khai quân đội này, ông Trump khẳng định mục tiêu sau cùng của ông là hoàn thành cam kết đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 về việc đưa toàn bộ binh sĩ về nước.

Từ Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan công bố kế hoạch thăm Mỹ và gặp Tổng thống Trump vào đầu tháng 11. Ông cho biết hai bên sẽ thảo luận về các kế hoạch thiết lập "vùng an toàn" ở Syria, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ giải quyết những tranh cãi giữa hai bên liên quan đến dự án của Ankara mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục