Liên hợp quốc: Hơn 400 người chết do bạo lực ở Iraq trong tháng 6

415 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương do các hành động tấn công khủng bố, làn sóng bạo lực và xung đột vũ trang tại Iraq chỉ riêng trong tháng 6.
Liên hợp quốc: Hơn 400 người chết do bạo lực ở Iraq trong tháng 6 ảnh 1Phụ nữ và trẻ em Iraq sơ tán do chiến sự ở Mosul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 1/7 cho biết, 415 người đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương do các hành động tấn công khủng bố, làn sóng bạo lực cũng như xung đột vũ trang tại Iraq chỉ riêng trong tháng 6/2017.

Thông báo của Phái bộ Hỗ trợ Nhân đạo Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) cho biết tỉnh Nineveh là khu vực đẫm máu nhất ở Iraq, với 289 người thiệt mạng và 93 người bị thương. Trong khi đó, Baghdad ghi nhận 22 người thiệt mạng và 88 người bị thương do các vụ tấn công khủng bố và xung đột vũ trang.

[Đánh bom liều chết tại Iraq làm hàng chục người thương vong]

Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về vấn đề Iraq, ông Jan Kubis đã kêu gọi bảo vệ người dân tại những khu vực chiến sự ở quốc gia Trung Đông này, đồng thời cho biết các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cố tình sát hại dân thường trong quá trình trốn chạy khỏi các khu vực do IS kiểm soát ở Mosul.

Theo ông Kubis, hiện vẫn còn nhiều dân thường bị mắc kẹt hoặc bị sử dụng làm lá chắn sống ở Thành Cổ Mosul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục