Liên hợp quốc: Hơn 68 triệu người phải di cư trong năm 2017

Số liệu mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy, trong năm 2017 có tới 68,5 triệu người phải di cư, trung bình cứ 02 giây lại có một người phải di cư do chiến tranh, bạo lực và khủng bố.
Liên hợp quốc: Hơn 68 triệu người phải di cư trong năm 2017 ảnh 1Người di cư tới cảng ở Ben Guerdanem, Tunisia sau khi được cứu trên biển ngoài khơi Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/6, truyền thông Đức dẫn thống kê số liệu mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy, trong năm 2017 có tới 68,5 triệu người phải di cư, trung bình cứ 02 giây lại có một người phải di cư do chiến tranh, bạo lực và khủng bố.

Làn sóng di cư mới xuất phát từ các cuộc khủng hoảng ở Myanmar, Cộng hòa Dân chủ Congo và Syria.

Theo Liên hợp quốc, trong năm 2016, khủng hoảng ở các khu vực gồm Nam Sudan, Congo và Syria, cũng như sự di cư hàng loạt của người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar đã tăng lên con số 65,6 triệu người.

[Vấn đề người di cư: Đức khẳng định cần một giải pháp ở cấp độ châu Âu]

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho biết, khoảng 70% những người đang di cư đến từ 10 quốc gia.

Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy, số người tị nạn hồi hương là 667.400 vào năm 2017, so với 552.000 người trong năm 2016, chiếm 3% tổng số người tị nạn.

Báo cáo này cũng cho hay, 85% người tị nạn đang ở các nước phát triển. Nhiều người trong số họ trong tình trạng nghèo đói và phần lớn là người Syria, Afghanistan, Nam Sudan, Myanmar, Somalia, Sudan và Congo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục