Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình nhân đạo ở Đông Ukraine

Trước thảm họa nhân đạo tại miền Đông Ukraine, Đại diện Nga tại Liên hợp quốc đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an ngay trong đêm 5/8.
Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình nhân đạo ở Đông Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra gần thành phố Debaltseve thuộc khu vực Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8, các vụ nổ lớn và đấu súng ác liệt đã nổ ra tại một khu ngoại ô phía Tây Donetsk, nơi quân đội Ukraine đang siết chặt vòng vây đối với lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine.

Chính quyền thành phố trên nêu rõ “từ 17 giờ (14 giờ GMT) tại huyện Petrovksy thuộc Donetsk, chiến sự đang diễn ra ác liệt.” Thông báo cho biết thêm ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Quân đội Ukraine khẳng định đã tái chiếm trên 600 địa điểm trong bốn tháng tiến công và hiện đã tiến sát Donetsk khi chiếm được Iasynouvata, chỉ cách đó có 20km về phía Bắc. Chính quyền Kiev luôn tuyên bố chiến lược của mình là cô lập các tay súng địa phương tại Donetsk và Lugansk để cắt đứt liên lạc với vùng biên giới Nga, song việc quân chính phủ tiến gần khiến dân chúng lo sợ sẽ có những cuộc tấn công đẫm máu.

Còn tại Lugansk, phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang làm nhiệm vụ quan sát ở đây cho biết ngày càng khó tìm mua được thực phẩm và nhiên liệu, điện và tín hiệu điện thoại đã mất suốt hơn một tuần qua. Hội đồng thành phố có 420.000 dân này cho biết Lugansk đang thực sự đứng bên thảm họa nhân đạo.

Theo số liệu của Liên hợp quốc kể từ khi chính quyền Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự chống lại phe đòi liên bang hóa đến nay đã có 1367 người bị chết, 4087 người thương, trong đó có 2589 dân thường bao gồm 29 trẻ em. Số người dân phải đi sơ tán trong nước Ukraine đã lên đến 117.000 người, hơn 168.000 người di tản sang Nga.

Hiện còn khoảng 3,9 triệu người đang sống trong vùng chiến sự, 200.000 người không có nước sạch. Đặc biệt đáng lo ngại là tình hình chăm sóc sức khỏe của những người này khi có đến 70% nhân viên y tế trong vùng đã đi sơ tán.

Trước thảm họa nhân đạo tại miền Đông Ukraine, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngay trong đêm 5/8.

Tại cuộc họp, Đại sứ Churkin khẳng định tình hình tại vùng giao tranh của Ukraine là thảm họa và hoàn toàn có thể nói đến cấp độ chiến tranh tại đây, đặc biệt là khi Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) chính thức công nhận cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine là vũ trang nội bộ. Ông cũng cho biết Moskva đã đề nghị cử các đoàn cứu trợ mang hàng nhân đạo của mình đến Donetsk, Lugansk và các thành phố lân cận khác nơi có đông người dân phải sơ tán.

Cũng theo đề xuất từ phía Nga, các tổ chức của Liên hợp quốc, như Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, Tổ chức Di cư quốc tế, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế cần cử phái bộ nhân đạo đến Đông-Nam Ukraine, nơi đang xảy ra chiến sự.

Cũng tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trợ lý Đại diện thường trực Ukraine tại Liên hợp quốc Aleksander Pavlichenko vẫn khẳng định Ukraine không có thảm họa nhân đạo, còn tình hình tại Donetsk và Lugansk chỉ ở mức nghiêm trọng. Ông Pavlichenko cũng tuyên bố chính quyền Ukraine đủ sức giải quyết khó khăn và sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Tuy nhiên, ông cũng xác nhận rằng các hành lang nhân đạo cho người dân vùng chiến sự sơ tán mà chính quyền nước này thành lập đã không hoạt động được đầy đủ và quy trách nhiệm cho các tay súng địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục