Liên hợp quốc kêu gọi Ấn Độ-Pakistan giảm căng thẳng tại Kashmir

Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang bạo lực gần đây ở khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai bên tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.
Liên hợp quốc kêu gọi Ấn Độ-Pakistan giảm căng thẳng tại Kashmir ảnh 1Một căn nhà bị hư hại sau đấu súng tại khu vực biên giới Kanachak, cách thủ phủ Jammu, Kashmir khoảng 25km. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm 24/11 bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang bạo lực gần đây dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai bên tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.

Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong một tuyên bố, ông Ban Ki-moon kêu gọi Ấn Độ và Pakistan ưu tiên khôi phục, ổn định tình hình, làm dịu các căng thẳng, ngăn chặn tình hình leo thang bạo lực gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân trong khu vực.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc tin tưởng Ấn Độ và Pakistan sẽ tìm ra những giải pháp chung, cùng nhau giữ gìn hòa bình ổn định, đồng thời nêu rõ Liên hợp quốc cùng với người dân trong khu vực Kashmir ủng hộ tất cả các nỗ lực giữ gìn hòa bình, đảm bảo an ninh lâu bền tại đây.

Căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan từ hồi tháng Chín sau khi một căn cứ quân sự của Ấn Độ ở khu vực Kashmir bị tấn công. Sau đó, cả New Delhi và Islamabad liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Gần đây, hôm 23/11, quân đội Pakistan cho rằng các cuộc tấn công từ phía Ấn Độ đã khiến ít nhất bảy hành khách trên xe buýt và ba binh lính Pakistan thiệt mạng.

LoC là đường ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn khu vực Kashmir. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sỹ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục