Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia bảo vệ và phát triển rừng

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với đời sống kinh tế của nhân loại và bảo vệ môi trường sống, LHQ kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng,
Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia bảo vệ và phát triển rừng ảnh 1Hậu quả tình trạng phá rừng phục vụ ngành sản xuất giấy tại  tỉnh Nam Sumatra, Indonesia sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân ngày truyền thống về rừng và nghề rừng (21/3), Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon đã gửi thông điệp tới tất cả các quốc gia thành viên của tổ chức này, khẳng định với diện tích bao phủ lớn thứ hai hành tinh sau các đại dương, rừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống kinh tế của nhân loại và trong việc bảo vệ môi trường sống.

Chính vì vậy, ông đề nghị lấy việc nhận thức đầy đủ vai trò và vị trí to lớn của rừng trong việc bảo vệ môi trường sống, phòng chống những tác hại của tình trạng biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu làm chủ đề chính của ngày truyền thống về rừng và nghề rừng năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, nhân dịp này, Liên hợp quốc đã tổ chức nhiều hoạt động, mang ý nghĩa thiết thực để bảo vệ và phát huy thế mạnh của rừng đối với đời sống của con người, cũng như trong công cuộc bảo vệ môi trường sống, ngăn ngừa những tác hại do thiên tai gây ra.

Phát biểu trong một cuộc hội thảo về kinh tế rừng do Liên hợp quốc tổ chức cùng ngày, một quan chức của tổ chức này cho biết 3/4 lượng nước ngọt trên thế giới do các cánh rừng cung cấp, và rừng giúp ngăn bão gió, lụt lội, và chống lở đất...

Hiện nay trên thế giới có khoảng 1,6 tỷ người sống bằng nghề rừng, coi rừng là nguồn thu nhập chính.

Liên bang Nga được đánh giá là cường quốc số 1 thế giới về rừng, bởi nơi đây có diện tích rừng lớn nhất thế giới, với hơn 1 tỷ hecta, chiếm hơn 45% lãnh thổ cả nước, và luôn có những đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội thảo kêu gọi các quốc gia và tất cả mọi người trên Trái Đất cùng hành động để bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời tích cực trồng mới các loại cây, phủ xanh mọi vùng đất trống.

Ngoài ra, những người dự hội thảo cũng kêu gọi các quốc gia thông qua những bộ luật cần thiết để trừng trị nghiêm minh mọi hành động đốt phá rừng, khai thác gỗ và các tài nguyên rừng bừa bãi, coi đây là hành động làm tổn hại đến môi trường sống mà toàn nhân loại đang tìm mọi cách để bảo vệ, vì tương lai của chính con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục