Liên hợp quốc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tình trạng khẩn cấp

Liên hợp quốc cho rằng tình trạng khẩn cấp đã dẫn tới những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm việc bắt giữ 160.000 người và sa thải tùy tiện một lượng công chức tương đương.
Liên hợp quốc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tình trạng khẩn cấp ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Ankara ngày 7/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Liên hợp quốc ngày 20/3 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tình trạng khẩn cấp mà Liên hợp quốc cho rằng đã dẫn tới những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm việc bắt giữ 160.000 người và sa thải tùy tiện một lượng công chức tương đương.

[Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị gia hạn tình trạng khẩn cấp]

Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau vụ đảo chính bất thành hồi năm 2016, và ban hành hơn 20 sắc lệnh mà thường dẫn tới tình trạng tra khảo những người bị bắt giữ song không có sự can thiệp của bộ máy tư pháp.

Báo cáo của văn phòng trên nêu rõ Ankara nên "nhanh chóng chấm dứt tình trạng khẩn cấp và khôi phục chức năng bình thường của các thể chế và quy định của luật pháp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục